Mảnh vỡ tìm thấy ở Australia không phải là của máy bay MH370

Theo Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia, mảnh vỡ tìm thấy ở đảo ngoài khơi bờ biển phía Nam Australia không phải là của máy bay MH370.
Mảnh vỡ tìm thấy ở Australia không phải là của máy bay MH370 ảnh 1Một mảnh vỡ nghi là của máy bay mang số hiệu MH370. (Nguồn: AP)

Theo hãng AFP, ngày 22/6, mảnh vỡ được phát hiện hồi đầu tháng dạt vào một đảo xa xôi ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Australia không phải là của chiếc máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích khi trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc) cách đây 2 năm.

Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia (ATSB), cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm MH370, đã tiến hành thẩm tra và khẳng định mảnh vỡ trên không phải của MH370.

ATSB nêu rõ: "Thông tin nhận được từ nhà sản xuất cho biết mảnh vỡ trên không phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật về chế tạo của một chiếc máy bay Boeing thương mại."

Hiện 2 mảnh vỡ được phát hiện tại cùng thời điểm ở đảo Nosy Boraha thuộc quốc đảo Madagasca, đã được trao cho ATSB, vẫn đang trong quá trình kiểm tra. Tới nay, số phận của chiếc máy bay xấu số này vẫn là một ẩn số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục