Mảnh vỡ tên lửa đẩy của Trung Quốc có thể rơi xuống Thái Lan vào 5/11

Mảnh vỡ từ tên lửa đẩy của Trung Quốc có thể rơi xuống Thái Lan

Hệ thống quản lý giao thông không gian đang theo dõi và ước tính mảnh vỡ từ tên lửa đẩy Trường Chinh 5B-Y4 sẽ rơi xuống bề mặt Trái Đất vào ngày 5/11 và có thể ảnh hưởng đến Thái Lan.
Mảnh vỡ từ tên lửa đẩy của Trung Quốc có thể rơi xuống Thái Lan ảnh 1Tên lửa đẩy Trường Chinh 5B-Y4, mang theo module Mộng Thiên, rời bệ phóng tại bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Phát triển công nghệ không gian và tin học Thái Lan (GISTDA) ngày 3/11 cho biết có khả năng mảnh vỡ từ tên lửa đẩy Trường Chinh 5B-Y4 của Trung Quốc sẽ rơi xuống nước này, tuy nhiên xác suất chỉ là 1,4%.

Theo GISTDA, Hệ thống quản lý giao thông không gian, hay còn gọi là Zircon, đang theo dõi và ước tính mảnh vỡ từ tên lửa đẩy Trường Chinh 5B-Y4 sẽ rơi xuống bề mặt Trái Đất vào ngày 5/11 và có thể ảnh hưởng đến Thái Lan.

Theo thông tin mới nhất, quỹ đạo của vật thể này cách bề mặt Trái Đất khoảng 177km với trọng lượng 21,6 tấn, nhưng nó đang giảm dần khi rơi qua bầu khí quyển.

[Module Mộng Thiên ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung]

GISTDA lưu ý thêm rằng chỉ có thể xác định chính xác vị trí mảnh vỡ này sẽ va chạm với bề mặt trái đất khi ở độ cao trong khoảng 130km.

Theo GISTDA, khả năng mảnh vỡ sẽ rơi tại Thái Lan là rất thấp, nhưng tổ chức này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đưa ra ước tính cập nhật.

Ngày 31/10, tên lửa đẩy Trường Chinh 5B-Y4, mang theo module Mộng Thiên, đã được phóng lên vũ trụ từ bãi phóng Văn Xương, trên bờ biển đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Module Mộng Thiên sẽ được ghép nối với 2 module đã được đưa lên quỹ đạo trước đó ở độ cao 400km, qua đó đưa việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này đi vào giai đoạn hoàn tất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục