Manila muốn ASEAN xử lý tranh chấp ở Biển Đông

Philippines hối thúc ASEAN tổ chức một hội nghị cấp cao với sự tham dự của Trung Quốc và năm bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Ngày 15/1, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết nước này đã hối thúc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức một hội nghị cấp cao với sự tham dự của Trung Quốc và năm bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để nỗ lực giải quyết các tranh chấp lãnh thổ gay gắt lâu nay trên vùng biển này.

 

Ngoại trưởng Rosario cho biết trong phiên họp thường niên diễn ra tại Campuchia hồi tuần trước, ông đã hối thúc các bên đối tác thuộc ASEAN ủng hộ lời kêu gọi của Manila muốn ASEAN tổ chức một hội nghị cấp cao vào thời gian "sớm nhất có thể."

 

Ông Rosario khẳng định nước ông sẵn sàng đăng cai một hội nghị bất thường như vậy.

 

Ông nhấn mạnh: "ASEAN đang đứng trước một thời cơ then chốt để thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc giải quyết những tranh chấp này".

 

Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam cùng Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, khu vực được cho là dồi dào trữ lượng dầu mỏ và khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục