Maria Sharapova: Grand Slam là mục tiêu hàng đầu

"Búp bê Nga" Maria Sharapova khẳng định mục tiêu hàng đầu là Grand Slam chứ không phải là ngôi số 1 trên bảng xếp hạng WTA.
Sau khi dành chức vô địch Indian Wells, Maria Sharapova đã thăng tiến lên vị trí số 2 thế giới và chỉ kém số 1 Serena đúng 350 điểm. Tuy nhiên, "búp bê Nga" khẳng định, mục tiêu hàng đầu mà cô mà cô hướng đến là Grand Slam chứ không phải là việc giành lại ngôi số 1 thế giới. "Số 1 là điều vô cùng tuyệt vời," tay vợt người Nga đã nói như vậy sau khi đánh bại Caroline Wozniacki ở chung kết Indian Wells, để nâng số danh hiệu mà cô có được lên con số 28. [Sharapova lần thứ 2 đăng quang ở giải Indian Wells] "Khi có được phong độ tốt, bạn sẽ có được những kết quả tốt hơn và bạn xứng đáng được nhận vị trí này," Masha nói về ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng WTA. "Có một điều gì đó mà tất cả chúng ta đều muốn. Chắc chắn là như vậy," tay vợt này bày tỏ. "Nhưng tôi nghĩ rằng Grand Slam mới chính là mục tiêu hàng đầu của tôi." Maria Sharapova từng giành được 4 danh hiệu Grand Slam ở cả 4 giải đấu danh giá là Wimbledon (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) và Roland Garros (2012). Cô là tay vợt trẻ nhất trong lịch sử làng banh nỉ lên ngôi số 1 vào năm 2005, khi mới 18 tuổi. Masha hiện đang có cơ hội rất lớn để soán ngôi "nữ hoàng" của Serena Williams, bởi khoảng cách về điểm số giữa hai tay vợt giờ chỉ còn vỏn vẹn 350 điểm. Tuy nhiên, việc đánh bại Serena là điều không hề dễ dàng chút nào. "Năm ngoái, Serena đã chiếm ưu thế rất lớn," Sharapova nói về Serena, người đã giành cả Wimbledon, huy chương vàng Olympic London và US Open. "Cô ấy luôn có được sự tự tin rất lớn. Cô ấy là tay vợt có thể lực rất tốt và bạn cần phải có lối chơi phù hợp mỗi khi phải đối đầu. Maria Sharapova đã từng 13 lần có dịp chạm trán Serena. Tuy nhiên, cô chỉ chiến thắng trước tay vợt người Mỹ này đúng 2 lần./.
Maria Sharapova: Grand Slam là mục tiêu hàng đầu ảnh 1
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục