Mark Zandi: Kinh tế Mỹ hồi phục theo hình chữ U

Nhà kinh tế Mỹ hàng đầu Mark Zandi nhận định kinh tế Mỹ sẽ hồi phục theo hình chữ U và suy thoái sẽ chấm dứt vào cuối năm nay.
Nhà kinh tế Mỹ hàng đầu Mark Zandi nhận định kinh tế Mỹ sẽ chấm dứt suy thoái vào cuối năm nay và hồi phục theo hình chữ U.

Ông Zandi cũng là người đồng sáng lập trang thông tin điện tử economist.com thuộc Moody cho rằng suy thoái hiện nay là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Đại suy thoái thập kỷ 1930. Đợt suy thoái này sẽ kết thúc vào năm 2009, tiếp sau mức tăng trưởng nhẹ trong năm 2010, và sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong giai đoạn 2011-2012.

Theo ông Zandi, cuộc suy thoái này sẽ chấm dứt trong năm nay chủ yếu nhờ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ khổng lồ của Mỹ. Ông Zandi tin rằng thị trường nhà đất, tâm bão ở Mỹ đang có sự chuyển biến và triển vọng vẫn phụ thuộc vào sự thành công của kế hoạch hỗ trợ của chính quyền Obama.

Ông nói: "Doanh số bán nhà và hoạt động xây dựng nhà cửa đã ổn định trở lại. Tôi hy vọng giá nhà sẽ ngừng giảm vào mùa Xuân 2010, nhưng sự cải thiện có ý nghĩa trong lĩnh vực nhà đất sẽ chưa thể diễn ra trước năm 2011".

Về vấn đề thâm hụt ngân sách, ông Zandi cho rằng mức thâm hụt kỷ lục ở Mỹ là điều cần thiết để kiểm soát cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, nhưng các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần phải kiểm soát thâm hụt một khi cuộc khủng hoảng qua đi.

Theo chính quyền Obama, thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ sẽ tăng lên mức cao đỉnh điểm 1.840 tỷ USD trong tài khóa hiện nay, gấp 4 lần so với mức kỷ lục năm ngoái. Tổng mức thâm hụt trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019 sẽ lên tới 7.100 tỷ USD.

Ông Zandi lập luận rằng chìa khóa để chế ngự thâm hụt sẽ là việc cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe nhằm giảm bớt mức tăng chi phí y tế trong tương lai.

Về chương trình kích thích kinh tế 586 tỷ USD của Trung Quốc, ông Zandi đánh giá là rất thành công thể hiện qua việc kinh tế Trung Quốc thoát khỏi suy thoái. Ông Zandi coi đó là lý do chính giúp nền kinh tế Trung Quốc tăng tốc và hỗ trợ các nền kinh tế châu Á khác.

Ông nói thêm các nền kinh tế còn lại trên thế giới vẫn đang trông cậy vào nền kinh tế Trung Quốc để thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục