Maroc bắt giữ 3 phần tử thuộc tổ chức IS ở vùng Đông Bắc

Bộ Nội vụ Maroc cho biết đã bắt giữ 3 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Nador, Đông Bắc nước này.
Maroc bắt giữ 3 phần tử thuộc tổ chức IS ở vùng Đông Bắc ảnh 1Một tay súng IS. (Nguồn: dcnews.ro)

Ngày 29/4, Bộ Nội vụ Maroc cho biết đã bắt giữ 3 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Nador, Đông Bắc nước này.

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ các đối tượng trên đã nhận lệnh của các thủ lĩnh IS nhằm thành lập một tiểu vương quốc tại miền Bắc Maroc và lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ nước này.

Các phần tử này còn có kế hoạch tấn công nhằm vào "một địa điểm nhạy cảm" tại Nador.

Bộ trên nhấn mạnh đợt truy quét này được thực hiện trong khuôn khổ các nỗ lực của Maroc chống lại các mối đe dọa khủng bố.

Maroc đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ IS. Kể từ năm 2013 đến nay, Maroc đã triệt phá 31 nhóm khủng bố và chặn đứng nhiều kế hoạch tấn công nhằm vào các lợi ích quan trọng của nước này cũng như của thế giới Arab và Phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục