Maroc chú trọng thu hút đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo

Maroc đang đẩy mạnh khuyến khích đầu tư vào năng lượng sạch nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và chống biến đổi khí hậu.
Maroc chú trọng thu hút đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lĩnh vực năng lượng sạch đang thu hút sự quan tâm lớn chưa từng có tại Maroc, điều này càng được khuyến khích bởi chính phủ nước này đang muốn giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và phát triển năng lượng sạch, nhằm góp phần cùng với những nỗ lực của thế giới trong việc phòng chống biến đổi khí hậu.

Maroc nằm trong số các nước đầu tiên của lục địa đen thực hiện chiến lược thúc đẩy năng lượng tái tạo, nhất là mặt trời và gió, giúp quốc gia Bắc Phi này về trung hạn có thể đa dạng hóa các nguồn năng lượng, nhằm mục tiêu cao nhất đó là tránh sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống.

Dự án năng lượng gió tại Maroc đã thu được những thành công đáng kể và tiếp tục được thực hiện trong những điều kiện tốt nhất và toàn bộ các dự án phong điện đang được triển khai và sẽ được triển khai.

Bộ Năng lượng, Mỏ, Nước và Môi trường Maroc cho biết, hiện các trạm phong điện đã sản xuất được 454 MW điện. Ngoài ra, vương quốc này cũng đang tiến hành xây dựng các trạm phong điện khác với công suất 670 MW, đồng thời đã tiến hành gọi thầu để xây dựng 5 trạm phong điện khác có tổng công suất 850 MW.

Đối với các dự án điện từ năng lượng mặt trời, hiện đang thu hút sự quan tâm của thế giới, việc thực hiện cũng rất khả quan. Bộ trên cho biết, giai đoạn 1 (Noor 1) của nhà máy điện từ năng lượng mặt trời khổng lồ ở Ouarzazate ở phía Nam, với công suất 60MW đã được triển khai và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

Noor 2 và Noor 3 đã tiến hành gọi thầu. Giai đoạn cuối cùng với công suất 70MW đang chuẩn bị gọi thầu.

Bộ trên cũng cho biết có một lộ trình để tăng cường sử dụng các tấm pin quang điện mặt trời để sản xuất điện, với công suất lên tới hơn 800MW.

Để đối phó với nhu cầu sử dụng điện tăng 6% mỗi năm, Bộ trên đã tiến hành soạn thảo kế hoạch tăng công suất điện lên 5.034,5MW trong giai đoạn 2014-2018, trong đó 2.740MW điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục