Maroc triệt phá mạng lưới khủng bố liên quan đến phiến quân IS

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan điều tra tư pháp Maroc ngày 8/1 đã triệt phá một mạng lưới khủng bố mới có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Casablanca.
Maroc triệt phá mạng lưới khủng bố liên quan đến phiến quân IS ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm của Maroc. (Nguồn: moroccoworldnews)

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan điều tra tư pháp Maroc ngày 8/1 đã triệt phá một mạng lưới khủng bố mới có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Casablanca.

Mạng tin Bladi.net dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Maroc cho biết mạng lưới này có 7 phần tử khủng bố, trung thành với IS có liên hệ trực tiếp với các thủ lĩnh của nhóm hồi giáo cực đoan trên tại Iraq và Libya, nhằm mục đích phối hợp tuyển dụng và đưa các chiến binh người Maroc đến các trại huấn luyện của IS trước khi quay trở về nước để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Bộ Nội vụ nước này cho biết thêm các đối tượng trên sẽ bị đưa ra xét xử sau khi điều tra kết thúc.

Maroc đang phải đối mặt với đe dọa khủng bố đang ngày càng gia tăng sau khi nước này hợp tác với các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ trong việc truy lùng các phần tử khủng bố IS.

Tình báo nước này đã giúp Pháp đập tan một số âm mưu khủng bố và hiện đang giam giữ nhiều đối tượng khủng bố. IS đã tuyên bố đe dọa khủng bố tại Maroc nhằm đáp trả những hành động trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục