Maroc triệt phá một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho nhóm IS

nhà chức trách vừa triệt phá một mạng lưới chuyên tuyển mộ người Maroc chiến đấu cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Maroc triệt phá một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho nhóm IS ảnh 1Một tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/7, hãng thông tấn quốc gia Maroc (MAP) dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ nước này cho biết nhà chức trách vừa triệt phá một mạng lưới chuyên tuyển mộ người Maroc chiến đấu cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Bộ trên nêu rõ Cục điều tra tư pháp (BCIJ) thuộc Tổng cục bảo vệ an ninh nội địa Maroc ngày 9/7 đã triệt phá một mạng lưới khủng bố, bắt giữ 8 đối tượng từ các thành phố Casablanca, Tanger, Salé, Jorf Al Melha và Kelaat des Sraghna của Maroc.

Các đối tượng trên khai nhận có nhiệm vụ tuyển mộ người Maroc và đã đưa hàng chục người sang Iraq và Syria để chiến đấu trong hàng ngũ của IS.

Hoạt động tuyển mộ được thực hiện với sự phối hợp của các phần tử khủng bố ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục