Mastercard dự định đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới

Phó Chủ tịch Mastercard Khanna nêu rõ, khoản đầu tư sẽ được thực hiện trong 5 năm cho các hoạt động của Mastercard tại Ấn Độ; trong đó bao gồm một cơ sở R&D tại Pune và một trung tâm khác ở Vadodara.
Mastercard dự định đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới ảnh 1Mastercard ên kế hoạch đầu tư gần 1 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới. (Nguồn: rediff)

Công ty thanh toán toàn cầu Mastercard đã lên kế hoạch đầu tư gần 1 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới để phát triển các công nghệ và sản phẩm mới.

Phát biểu với báo Business Standard ở Lucknow, bang Uttar Pradesh hôm 17/1, Phó Chủ tịch Mastercard (phụ trách mảng giao hàng) Amitabh Khanna nêu rõ, khoản đầu tư sẽ được thực hiện trong giai đoạn 5 năm cho các hoạt động của Mastercard tại Ấn Độ; trong đó bao gồm một cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Pune và một trung tâm khác tại Vadodara. 

Ông Khanna lưu ý, với tư cách là một thực thể toàn cầu phát triển dựa trên công nghệ, Mastercard đang rất muốn phát triển bằng việc cung cấp nhiều dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm và các dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng nền tảng kỹ thuật số.

[Mastercard: Doanh số bán lẻ mùa lễ hội của Mỹ tăng vượt dự đoán]

Ngoài ra, công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính ở Ấn Độ thông qua việc tập trung vào các hệ thống đổi mới và thanh toán kỹ thuật số theo chương trình "Start Path" chủ đạo của hãng này.

Trong khi đó, Mastercard đã triển khai chương trình "Team Cashless India" nhằm tương tác với các nhà bán hàng và người tiêu dùng ở Ấn Độ để giúp họ nhận thức được về lợi ích của thanh toán kỹ thuật số và phát triển cơ sở hạ tầng chấp nhận thanh toán kỹ thuật số.

Hiện Mastercard đang nhắm đến mục tiêu trang bị cho 10 triệu nhà bán hàng ở Ấn Độ khả năng chấp nhận thanh toán kỹ thuật số trong tương lai gần.

Mạng xử lý thanh toán toàn cầu của Mastercard bao gồm người tiêu dùng, các tổ chức tài chính, nhà bán hàng, doanh nghiệp và chính phủ tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục