Mất mạng vì chặt cây gần hành lang điện cao thế ở Tây Ninh

Ngày 3/12, anh Cù Văn Lợt (trú tại ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) đã bị điện giật chết khi đang cắt tỉa cây xanh ở gần khu vực hành lang lưới điện cao thế.
Mất mạng vì chặt cây gần hành lang điện cao thế ở Tây Ninh ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Khoảng 11 giờ ngày 3/12, anh Cù Văn Lợt (31 tuổi, trú tại ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) đã bị điện giật chết khi đang cắt tỉa cây xanh ở gần khu vực hành lang lưới điện cao thế.

Vào thời điểm trên, anh Lợt có nhận chặt tỉa cây xanh cho một người quen gần nhà ở ấp Long Trung, xã Long Thành Trung.

Tuy nhiên , trong lúc chặt tỉa cây xà cừ ven đường, tán cây cách khoảng 3m so với hành lang lưới điện, do cây có cành cao nên đã ngã đổ sang phía lưới điện cao thế, gây ra phóng điện làm anh Lợt bị điện giật dính trên thân cây.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân gần đó phát hiện, tri hô người đến ứng cứu và báo cho ngành điện lực cắt điện. Tuy nhiên, dòng điện quá mạnh làm nạn nhân co rút, biến dạng và tử vong tại chỗ.

Chiều 3/12, ông Đinh Công Khoa - Giám đốc Điện lực huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết những vụ vi phạm hành lang lưới điện trong nhân dân hiện nay vẫn còn xảy ra khá nhiều, ngành điện lực đã thường xuyên tuyên truyền đến từng hộ dân như phát tờ rơi, phát loa truyền thanh hướng dẫn cảnh báo bà con thận trọng khi xây cất nhà cửa; trồng, chặt tỉa xây xanh gần hành lang lưới điện.

Tuy nhiên do chủ quan nên một số người dân còn khá thờ ơ về an toàn hành lang lưới điện, dẫn đến xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Ông Khoa cho biết thêm, đối với việc chặt tỉa cây xanh gần mạng lưới điện cao thế ngành điện lực có quy định rất cụ thể trên bảng thông tin an toàn điện như: khi cần chặt, tỉa cây xanh cần liên hệ với cơ quan quản lý điện gần nhất để được hỗ trợ cắt điện hoặc hướng dẫn biện pháp an toàn; tránh xây cất nhà, lều quán, nhà tạm dưới hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân khi xảy ra phóng điện.

Chiều 3/12, các ngành chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để làm lễ mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục