Mặt nạ hề được ưa chuộng tại Carnival Rio 2012

Nhà máy mặt nạ lâu đời nhất Brazil cho biết các mẫu mặt nạ được ưa chuộng nhất của mùa lễ hội năm nay là gorilla, chú hề và phù thủy.
Hai tuần trước ngày khai mạc lễ hội Carnival ở Rio (Brazil), nhà máy mặt nạ lâu đời nhất của Brazil đang phải hoạt động hết công suất để phục vụ du khách.

Theo AFP, các mẫu mặt nạ được ưa chuộng nhất của mùa lễ hội năm nay là gorilla, chú hề và phù thủy.

Chủ nhà máy Condal, ở Sao Goncalo, phía bên kia vịnh Rio de Janeiro, bà Olga Gibert cho biết: “Năm nay, mặt nạ của các chính trị gia không được ưa chuộng. Chúng tôi có làm cả mặt nạ cựu lãnh đạo Libya Gaddafi, nhưng rất ít người mua. Năm nay ở Brazil không có bầu cử. Do đó chúng tôi sản xuất nặt nạ King Kong, phù thủy và chú hề, những loại mặt nạ bán chạy như tôm tươi.”

Hoạt động hết công suất, Condal đã sản xuất hơn 150.000 mặt nạ cho lễ hội Rio Carnival, được gọi là Lễ trình diễn vĩ đại trên Trái Đất.

Nhiều gia đình và các nhóm bạn bè muốn mua mặt nạ dự các đoàn diễu hành đường phố lớn, các bữa tiệc trên các con thuyền sang trọng và những phụ nữ ăn mặc "mát mẻ" tham dự lễ hội Sambadrome dự định diễn vào ngày 19-20/2.

Bà Gibert cũng cho biết “nhu cầu cao về mặt nạ chú hề” tại lễ hội truyền thống Pierrot ở ngoại ô Rio.

Thành lập năm 1958 bởi nghệ sỹ Armando Valles, trong các năm trước, Condal thường bán tới 500.000 mặt nạ. Khi Valles qua đời năm 2007, Gibert nắm quyền điều hành nhà máy và sáng tạo ra hơn 2.000 thiết kế khác nhau./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục