‘Mặt nạ quân chủ’: Phim cổ trang gây 'sốt' màn ảnh nhỏ xứ kim chi

‘Mặt nạ quân chủ’: Hành trình thoát khỏi thân phận bù nhìn

Bộ phim cổ trang “Mặt nạ quân chủ” (quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc) sẽ chính thức lên sóng truyền hình Việt từ ngày 4/5.
‘Mặt nạ quân chủ’: Hành trình thoát khỏi thân phận bù nhìn ảnh 1"Mặt nạ quân chủ" sẽ được phát sóng từ 4/5 trên kênh VTV3. (Ảnh: VTV)

“Mặt nạ quân chủ” - bộ phim cổ trang từng gây “sốt” màn ảnh nhỏ “xứ sở kim chi” sẽ chính thức lên sóng truyền hình Việt vào lúc 12 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (bắt đầu từ 4/5) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Phim lấy bối cảnh triều đại Joseon (thế kỷ 18). Giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực, từ khi sinh ra, Thái tử Lee Sun luôn phải che giấu gương mặt thật. Ẩn mình phía sau lớp mặt nạ, Thái tử bí mật thực hiện kế hoạch giành lại thực quyền.

Giữa lúc nguy hiểm cận kề nhất, một nhân vật cùng có tên Lee Sun (xuất thân thường dân) bất ngờ xuất hiện, trở thành vỏ bọc cho người thừa kế ngai vàng.

[Làn sóng phim "chiến hữu" thống trị ngành công nghiệp điện ảnh xứ Hàn]

Tuy nhiên, “Mặt nạ quân chủ” không chỉ là hành trình giành lại quyền lực của Thái tử. Phim còn xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều màu sắc giữa Thái tử thật, Thái tử giả với Ga Eun - một nữ lương y thông minh.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Hwa Goon (một tiểu thư đài các, xuất thân từ gia tộc đối đầu với Thái tử) với mâu thuẫn nội tâm trong việc lựa chọn giữa tình yêu đơn phương với Thái tử và lợi ích, tham vọng của gia tộc cũng góp phần tạo nên sự kịch tính cho kịch bản.

“Mặt nạ quân chủ” quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ, có sức hút lớn của “làng” giải trí Hàn Quốc như: Yoo Seung Ho, Kim So Hyun, Yoon So Hee, Kim Myung Soo, Huh Jun Ho…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục