Mặt trận al-Nusra nhận đã đánh bom tại Damascus

Nhóm Mặt trận al-Nusra Bảo vệ Levant đã nhận gây ra vụ đánh bom kép tại thủ đô Damascus của Syria hôm 10/5, làm 55 người thiệt mạng.
Hãng Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ một nhóm lấy cảm hứng từ Al-Qaeda tự xưng là Mặt trận al-Nusra Bảo vệ Levant đã nhận gây ra vụ đánh bom kép tại thủ đô Damascus của Syria hôm 10/5, làm 55 người thiệt mạng và hơn 370 người bị thương.

Hai vụ nổ xảy ra trên một tuyến đường cao tốc ở phía Nam thủ đô Damascus vào đúng thời điểm người lớn đến công sở và trẻ nhỏ đến trường.

Trong một đoạn video được công bố trên mạng Internet, nhóm trên xác nhận các cuộc tấn công của họ là nhằm đáp trả "các vụ pháo kích đang diễn ra của chính phủ vào khu vực dân cư ở ngoại ô Damascus và các tỉnh Idlib, Hama".

Nhóm này tuyên bố: "Chúng tôi đã thực hiện lời hứa của mình".

Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập tính xác thực của đoạn băng nói trên, nhưng nhóm này trước đó đã nhận trách nhiệm trong các vụ đánh bom ở một số khu vực của Syria.

Hôm 11/5, các cơ quan chức năng Syria cũng đập tan một âm mưu đánh bom liều chết tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc.

Các quan chức cho biết chiến dịch thành công này đã giúp hàng trăm người thoát chết./.

(Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục