Mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia tăng hợp tác

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực.

Sáng 30/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Min Khin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ V và Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Shihamoni, dưới sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, đất nước Campuchia sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, đạt thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng Campuchia trong quá trình xây dựng đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tổ chức Mặt trận hai nước tăng cường hợp tác, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực cùng phát triển giữa hai nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận đoàn kết phát triển Campuchia vận động nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tổ chức Mặt trận hai nước thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong việc tập hợp, vận động nhân dân ở cơ sở tham gia giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa; giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội...

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Min Khin chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Min Khin đã thông báo kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu Mặt trận đoàn kết phát triển Campuchia với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vui mừng nhận thấy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển, gắn bó sâu sắc hơn, ông Min Khin khẳng định Mặt trận đoàn kết phát triển Campuchia sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Ông Min Khin đã trân trọng chuyển thư mời Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sang tham dự hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và hoạt động của tổ chức Mặt trận các cấp. Hai bên trao đổi các biện pháp đẩy mạnh thực hiện biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được ký năm 2011 tại Phnom Penh (Campuchia); phối hợp tổ chức tốt các nội dung để tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 2 tại Vientiane (Lào) trong thời gian tới; hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Campuchia-Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước năm 2014 tại tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục