Mặt trận và Liên minh Phật giáo Lào tổ chức lễ Phật Đản 2014

Trong 2 ngày 10-11/5, tại Vientiane, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương Liên minh Phật giáo Lào tổ chức Lễ Phật đản 2014.
Mặt trận và Liên minh Phật giáo Lào tổ chức lễ Phật Đản 2014 ảnh 1Toàn cảnh đại lễ. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong 2 ngày 10 và 11/5, tại Vientiane, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đã phối hợp tổ chức Lễ Phật đản 2014.

Đông đảo các vị lãnh đạo Mặt trận và Trung ương Liên minh Phật giáo cùng hàng ngàn tín đồ phật giáo, khách quốc tế đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phanduongchíth Vongsa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã nêu bật ý nghĩa ngày đại lễ, ôn lại mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật và khẳng định: từ bao đời nay đạo Phật đã luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc Lào trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước và có vai trò, uy tín lớn ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Lào.

Ông kêu gọi nhân dân Lào nêu cao tinh thần yêu nước đoàn kết dân tộc, phấn đấu vì một xã hội tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hướng tới hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015 và đưa đất nước thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển vào năm 2020.

Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đã làm lễ chúc phúc cho các tín đồ, quan khách, mong mọi người luôn hướng tới chân, thiện, mỹ, cùng nhau chung sức phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, nâng cao tính bình đẳng giới, bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và quyền lợi của trẻ em và luôn có ý thức bảo vệ môi trường, góp phần đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc sớm thành hiện thực.

Mặt trận và Liên minh Phật giáo Lào tổ chức lễ Phật Đản 2014 ảnh 2Các nhà sư tập trung về Thạt Luổng dâng hương, hoa lên Đức Phật. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Kết thúc đại lễ các đại biểu và tín đồ đã mang lễ đến Thạt Luổng - biểu tượng của Phật giáo Lào, đi quanh tháp ba vòng, thành kính dâng hương, hoa lên Đức Phật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục