Mật vụ Mỹ lại bị tố từng mua dâm ở El Salvador

Mật vụ Mỹ tiếp tục rung chuyển với những cáo buộc mới, rằng một số đặc vụ theo tháp tùng ông Obama đã từng mua dâm ở El Salvador.
Cơ quan Mật vụ Mỹ (hay còn gọi là Đặc vụ cảnh vệ, US Secret Service) ngày 26/4 đã công bố tiến hành điều tra các cáo buộc, rằng các đặc vụ của cơ quan này không chỉ dính đến bê bối tình dục ở Colombia, mà một số thành viên trong đội tiền trạm của tổng thống còn bị cáo buộc trả tiền mua dâm ở một câu lạc bộ thoát y tại El Salvador. Đây là những cáo buộc mới nhất nhắm vào lực lượng bảo vệ tổng thống Mỹ sau khi vụ bê bối mua dâm ở Cartagena trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ vẫn còn chưa nguội. Tám đặc vụ đã bị bãi chức trong vụ này, kèm theo ba lính thủy đánh bộ Mỹ và một nhân viên của Bộ ngoại giao bị phạt vì liên quan tới một gái điếm ở Brazil. [Mật vụ Mỹ bị tố cáo là do xù tiền của gái làng chơi] “Đầu tuần này, Mật vụ Mỹ đã nhận được một cuộc gọi liên quan đến những cáo buộc” ở El Salvador, theo lời cơ quan này nói trong một bản ghi nhớ gửi cho các nghị sĩ, AFP dẫn một nguồn từ quốc hội Mỹ. Chi nhánh của đài truyền hình CBS ở Seattle, KIRO 7 Eyewitness News, trích lời một doanh nhân từng làm việc “chặt chẽ” với nhóm tiền trạm đặc vụ cảnh vệ và đã có mặt cùng các đặc vụ này cũng như một số chuyên gia quân sự vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến El Salvador vào tháng 3/2011 cũng nói tương tự. Theo lời người này, các đặc vụ đã “ăn chơi dữ dội” ở một hộp đêm thoát y nổi tiếng tại El Salvador, phóng viên điều tra Chris Halsne của KIRO 7 cho biết. “Những nhân chứng của chúng tôi kể lại anh ta nhiều lần thấy các đặc vụ cảnh vệ trả tiền mua dâm ở câu lạc bộ, và ít nhất hai lần, các đặc vụ đã đưa gái điếm về lại phóng khách sạn”, Halsne nói trên CBS. “Chủ của hộp đêm thoát y đó, khi trao đổi với tôi, đã xác nhận điều đó”. Các đặc vụ cũng “công khai khoe khoang rằng họ luôn chơi bời như thế”, Halsne nói. Nhà Trắng bị đẩy vào thế khó trước các cáo buộc mới này. “Tôi đơn giản chưa có gì để nói ở thời điểm này”, người phát ngôn của ông Obama, Jay Carney, nói với các phóng viên. Khi được hỏi liệu tổng thống có biết trước những cáo buộc này không, Carney nói: “Tôi không rõ rằng liệu có ai trong chúng tôi biết hay không cho tới khi chúng tôi đọc được thông tin trên báo chí”. Trong khi Lầu năm góc đang điều tra 12 tùy tùng quân sự liên quan tới vụ việc ở Colombia, Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta nói “hiện không có cuộc điều tra nào đang diễn ra” về các cáo buộc ở El Salvador. Nhưng hai ngày trước đó, ông nói ba lính thủy đánh bộ Mỹ và một nhân viên tại đại sứ quán Mỹ ở Brazil “đã bị trừng phạt nặng nề” và bị đưa về Mỹ sau khi bị xác định có liên quan tới một gái điếm. Cơ quan đặc vụ cảnh vệ đã khẳng định họ coi các cáo buộc trong vụ El Salvador là nghiêm trọng. Trong một phiên điều trần ở Thượng viện ngày thứ Tư, Bộ trưởng an ninh nội địa Janet Napolitano nói bà và ông Obama hoàn toàn tin tưởng ở Giám đốc Mật vụ Mark Sullivan, nhưng cam kết sẽ “lật mọi hòn đá” trong cuộc điều tra của mình. Napolitano nói bà không thấy có bằng chứng về việc vụ bê bối đang lan rộng do chưa nhận được khiếu nại nào về việc cư xử mất tư cách tương tự trong vòng hai năm rưỡi qua. Trong thời gian đó, Cơ quan Mật vụ đã bảo vệ hơn 900 chuyến đi nước ngoài và 13.000 chuyến đi trong nước.
Mật vụ Mỹ lại bị tố từng mua dâm ở El Salvador ảnh 1
Một vũ nữ thoát y Brazil được cho là từng "vui vẻ" với đặc vụ cảnh vệ Mỹ (Nguồn: Reuters)

Nhưng nếu vụ ở El Salvador được chứng thực, toàn bộ nền tảng đạo đức và văn hóa của mật vụ sẽ bị nghi ngờ. Người chủ hộp đêm còn nói rằng ông đón tiếp cả các quan chức Mỹ, bao gồm nhân viên tòa đại sứ và các đặc vụ của Cục điều tra liên bang cũng như Cơ quan phòng chống ma túy liên bang. Theo Halsne, doanh nhân tháp tùng nói ông làm việc với đội an ninh tiền trạm, bao gồm “lính bắn tỉa, đội K9 và đội phát hiện chất nổ”. Nhưng Mật vụ khẳng định cơ quan này “không triển khai các thành viện đội K9 và phát hiện chất nổ trong các đội tiền trạm”. Bộ ngoại giao thông báo ngày thứ Năm rằng bộ đang cân nhắc điều tra đại sứ quán ở thủ đô San Salvador vì các cáo buộc. “Vì chính sách của chúng ta là hỗ trợ các chính quyền sở tại chống lại nạn buôn người nô lệ tình dục, đó không phải là cách cư xử mà chúng ta có thể cho phép với chính bản thân mình”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Victoria Nuland nói./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục