Matt Damon vắng mặt trong buổi ra mắt phim mới vì cha qua đời

Theo nguồn tin từ Los Angeles Times, ông Kent Damon - cha của ngôi sao Matt Damon - đã qua đời ngày 14/12, sau bảy năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Matt Damon vắng mặt trong buổi ra mắt phim mới vì cha qua đời ảnh 1Matt Damon và người cha quá cố của mình. (Nguồn: REX)

Theo nguồn tin từ Los Angeles Times, ông Kent Damon – cha của ngôi sao Matt Damon – đã qua đời ngày 14/12 do căn bệnh ung thư. Ông qua đời ở tuổi 74, sau bảy năm chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Thông tin trên đã được người đại diện của Matt là Jennifer Allen xác nhận.

Trong quá trình quảng bá bộ phim mới “Downsizing,” Damon từng nhắc tới bệnh tình của cha mình. Anh cho biết: “Cha tôi đang ốm nặng và chúng tôi đang trải qua một quãng thời gian khó khăn."

Trong những năm qua, Matt Damon thường xuyên quyên góp hoặc đứng ra gây quỹ về nghiên cứu cách điều trị ung thư. Sức khỏe suy giảm của cha cũng là lý do khiến Matt Damon vắng mặt tại buổi công chiếu “Downsizing” tại Los Angeles trong tuần qua.

[Trường Thành bị chỉ trích vì chọn Matt Damon làm nhân vật chính]

Bộ phim được đầu tư 65 triệu USD này chỉ thu về vỏn vẹn 6,9 triệu USD trong ba ngày cuối tuần vừa qua, khiến năm 2017 trở thành một năm đen tối với Matt Damon cả trong đời tư lẫn sự nghiệp.

Nội dung “Downsizing” kể về một cặp vợ chồng đồng ý thu nhỏ bản thân để sống trong một cộng đồng thí nghiệm. Theo trang Variety, bộ phim chỉ nhận 52% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm C từ phía Cinema Score. Tác phẩm này ra mắt chỉ hai tháng sau “Suburbicon” cũng của Matt Damon.

Điểm chung của hai phim là đều thất bại nặng nề về doanh thu. “Suburbicon” do George Clooney đạo diễn và có những tên tuổi như Matt Damon hay Julianne Moore, song chỉ thu về 2,8 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên. Hãng Paramount đã rút bộ phim khỏi rạp sau ba tuần.

Bộ phim duy nhất có doanh thu cao của Damon là “The Great Wall,” với doanh thu toàn cầu 290 triệu USD. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại bị đánh giá thấp về mặt chất lượng và chủ yếu ăn khách tại thị trường Trung Quốc với 170 triệu USD. Tại Mỹ, bộ phim được đầu tư 150 triệu USD này chỉ thu về 45 triệu USD.

Trong năm 2018, tài tử này sẽ góp mặt trong bộ phim được trông đợi “Ocean’s 8”. Tuy nhiên, trong phim anh sẽ chỉ thủ vai phụ và “làm nền” cho dàn sao nữ như Sandra Bullock, Cate Blanchett hay Anne Hathaway./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục