Mátxcơva đối mặt nguy cơ cháy rừng và than bùn

Khói bụi do cháy rừng và than bùn tại hai quận Shatur và Gusi-Khrustal và tỉnh Vladimir sẽ tràn đến thủ đô Mátxcơva của Nga.
Mùa Hè này, vùng ngoại ô thủ đô Mátxcơva của Nga lại phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng và than bùn, sau khi ngày 4/7, Sở Tình trạng khẩn cấp hai quận Shatur và Gusi-Khrustal và tỉnh Vladimir đã ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt.

Những người chứng kiến cho rằng ngày 5/7, khói bụi do cháy rừng và than bùn tại ba địa phương nói trên sẽ tràn đến thủ đô Mátxcơva.

Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng thừa nhận tại 16 quận, huyện thuộc ngoại ô Mátxcơva đã xuất hiện nguy cơ hoặc đang xảy ra các đám cháy rừng và than bùn, buộc bộ này phải cử hàng trăm nhân viên và thiết bị cứu hỏa tới khắc phục.

Trong ngày 4/7, 14 đám cháy đã được khống chế tại vùng ngoại ô thủ đô Nga.

Từ đầu mùa Hè tới nay đã có 278 vụ cháy rừng và than bùn xảy ra trên diện tích hơn 88 hécta ở ngoại ô Mátxcơva. Cho đến nay, chính quyền liên bang và tỉnh Mátxcơva đã chi gần 2 tỷ rúp (hơn 70 triệu USD) cho công tác huấn luyện và trang bị mới kỹ thuật phòng-chữa cháy.

Các đám cháy rừng và than bùn xảy ra hồi mùa Hè 2010 tại 19 chủ thể thuộc Liên bang Nga đã thiêu trụi 199 điểm dân cư với 3.200 ngôi nhà, làm 62 người thiệt mạng và thiệt hại vật chất lên tới hơn 12 tỷ rúp (hơn 420 triệu USD).

Đầu mùa Hè năm nay, các đám cháy rừng và than bùn cũng đã được ghi nhận trên diện rộng tại Viễn Đông và Siberia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục