Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm vợ con rồi tự sát

Chỉ vì một mâu thuẫn gia đình, Vũ Văn Thành (Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) đã dùng dao đâm vợ và 2 con sau đó tiếp tục dùng dao tự sát.
Theo tin từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện này vừa tiếp nhận một loạt ca cấp cứu do mâu thuẫn gia đình. Một người chồng, sau khi dùng dao nhọn đâm vợ và 2 con đã tự sát.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều nay, 16/8, tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng thời gian trên, Vũ Văn Thành, sinh năm 1967 tại Phú Mỹ, do mâu thuẫn gia đình đã dùng dao nhọn đâm vợ là chị Vũ Thị Thủy, sinh năm 1969. Chưa dừng lại ở đó, Thành tiếp tục đâm 2 đứa con ruột của mình là các cháu Vũ Chí Công, sinh năm 1990 và cháu Vũ Ngọc Anh, sinh năm 1998.

Ngay sau đó, Thành dùng dao tự rạch bụng và cứa cổ mình để tự sát.

3 nạn nhân của sự việc được đưa thẳng lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng hai cháu Công và Ngọc Anh đã tử vong trên đường.

Chị Thủy được các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch, tim đã ngừng đập. Trên người có 2 vết dao đâm chí mạng, một nhát vào phổi, một nhát vào tim.

Với những nỗ lực của các bác sỹ, chị Thủy đã tỉnh lại được một lúc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Thủy đã tử vong sau khi vào viện khoảng 30 phút.

Vũ Văn Thành được đưa vào Bệnh viện Việt Đức với các vết rạch ở cổ và bụng, ruột lòi hẳn ra ngoài. Ngay trong chiều nay, Vũ Văn Thành đã được mổ cấp cứu.

Hiện, công an huyện Phú Xuyên đang phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên. Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ trọng án này./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục