Mâu thuẫn trong mua bán nhà đất, chi 1 tỷ đồng thuê "sát thủ"

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt khẩn cấp hai nghi phạm Nguyễn Thanh Nhàn và Trần Đức Quý để điều tra vụ chi 1 tỷ đồng thuê giết người do mâu thuẫn mua bán nhà đất.
Mâu thuẫn trong mua bán nhà đất, chi 1 tỷ đồng thuê "sát thủ" ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngày 9/10, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt khẩn cấp hai nghi phạm Nguyễn Thanh Nhàn (27 tuổi, Hậu Giang) và Trần Đức Quý (26 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra vụ thuê 1 tỷ đồng để giết người.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc mua bán nhà đất tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một với anh Nguyễn Tấn Phú ( sinh năm 1972, thường trú tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), nghi phạm Nguyễn Thanh Nhàn (nhân viên của tiệm chụp ảnh Minh Hùng, đóng tại thành phố Thủ Dầu Một) đã thuê nhóm đối tượng gồm các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Đức (32 tuổi, quê Hà Nội), Phạm Chí Thức (29 tuổi, quê Hưng Yên) và Lê Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Hà Nam) thực hiện một vụ giết người với giá 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận hợp đồng thuê giết người, nhóm của Quý, Dũng chuẩn bị súng hoa cải để lên kế hoạch giết người. Năm 2013, thực hiện hợp đồng, các đối tượng đã tổ chức chặn, bắn vào người anh Phú nhưng nhờ người dân giải vây nên anh Phú chạy thoát.

Phi vụ giết người bại lộ, băng nhóm do Quý điều hành bỏ trốn.

Truy bắt băng nhóm trên, Cơ quan điều tra - Công an Bình Dương phải mất 2 năm mới bắt giữ được hai đối tượng.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án gây bàng hoàng dư luận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục