Mâu thuẫn với gia đình, cô gái 22 tuổi ăn lá ngón tự tử

Trưa​ 2/4, do mâu thuẫn với gia đình, chị Pơ Long Thị M (22 tuổi, đồng bào Cơ tu, trú thôn A Rần 1, xã A Xan) đã vào rừng tìm lá ngón ăn để tự tử.

Chiều 3/4, ông Bríu Hạnh, Phó Trưởng Trạm y tế quân dân y kết hợp xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã kịp thời cứu chữa thành công 1 cô gái ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào trưa 2/4, do mâu thuẫn với gia đình, chị Pơ Long Thị M (22 tuổi, đồng bào Cơ tu, trú thôn A Rần 1, xã A Xan) đã vào rừng tìm lá ngón ăn để tự tử.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người nhà đi tìm và phát hiện chị M đã bất tỉnh nên đã vội đưa đến Trạm Y tế quân dân y kết hợp xã A Xan cứu chữa. Bệnh nhân đến Trạm trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái do ngộ độc lá ngón nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân M, lực lượng y, bác sỹ của Trạm y tế quân dân y kết hợp xã A Xan đã tiến hành súc rửa dạ dày kết hợp sử dụng biện pháp giải độc và điều trị hồi sức tích cực, giúp chị M qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Đến nay, sức khỏe của chị M đã cơ bản ổn định.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trạm Y tế quân dân y kết hợp xã A Xan đã tiếp nhận và cứu chữa thành công 3 ca ăn lá ngón tự tử - ông Bríu Hạnh cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục