Những lo ngại về tình trạng khan hiếm tín dụng của các ngân hàng Trung Quốclắng dịu cũng góp phần hỗ trợ các thị trường chứng khoán khu vực trong phiênnày. Đồng USD cùng các thị trường hàng hóa khác cũng theo chân thị trường cổphiếu hứng khởi đi lên, một phần do hoạt động mua vào lại lấn át.
Xu hướng tăng điểm xuất hiện ngay sau khi thị trường tiếp nhận báo cáo từ BộThương mại Mỹ cho biết Bộ điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹtrong quý 1 năm nay từ mức 2,4% đưa ra trước đó xuống còn 1,8%. Con số này làmdấy lên hy vọng rằng FED có thể sẽ không nhanh chóng kết thúc chương trình muatrái phiếu trị giá 85 tỷ USD hàng tháng đang thực hiện, hay còn được gọi làchương trình nới lỏng định lượng (QE3), để đợi nền kinh tế cho thấy những tínhiệu phục hồi mạnh mẽ hơn.
Michael James, giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty chứng khoán WedbushMorgan, cho rằng nhà đầu tư bây giờ đã hiểu ra rằng FED chỉ rút QE3 trong trườnghợp nền kinh tế Mỹ tiếp tục được cải thiện.
Đây cũng là nguyên nhân chính đẩy chứng khoán Phố Wall đi lên mạnh mẽ trongphiên trước (26/6). Ngoài ra, tiếp sức cho thị trường còn là triển vọng sáng sủahơn tại châu Âu khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho hay ngân hàng này sẽgiữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ hiện hành để hỗ trợ cho nền kinh tế khuvực và "tiếp sức" cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Tại Trung Quốc, khó khăn thanh khoản của các ngân hàng nước này - nhân tố dìmchứng khoán thế giới trong "biển máu" ở phiên đầu tuần, đã phần nào được "cởitrói" khi một số ngân hàng quốc doanh lớn được bơm tiền để cải thiện thanhkhoản. Động thái này giúp làm dịu đi những lo ngại rằng hoạt động cho vay tạinền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ bị đóng băng và qua đó nền kinh tế bị hủyhoại.
Đóng cửa phiên 27/6, các thị trường chủ chốt trong khu vực đều đồng loạt baophủ một màu xanh; trong đó Nikkei 225 của Nhật Bản ghi thêm 379,54 điểm (2,96%)lên 13.213,55 điểm; Hang Seng của Hong Kong tiến thêm 101,53 điểm (0,50%) lên20.440,08 điểm; Seoul, Sydney, Đài Loan tăng lần lượt 2,87%; 1,68% và 1,27%. Riêng Shanghai Composite của Thượng Hải sau khi phần lớn thời gian trong phiêntăng điểm đã đảo chiều giảm nhẹ vào cuối phiên do hoạt động chốt lời gia tăng,mức giảm hầu như không đáng kể, chỉ mất có 1,49 điểm xuống 1.950,01 điểm.
Trước đó đóng cửa phiên 26/6, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm;trong đó Dow Jones Industrial Average bật 149,83 điểm (1,02%) lên 14.910,14điểm; S&P 500 tăng 15,23 điểm (0,96%) lên 1.603,26 điểm và Nasdaq Composite tăng28,34 điểm (0,85%) lên 3.376,22 điểm.
Cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán khu vực cũng hòa cùng xu hướngtăng điểm chung khi cả ba chỉ số chính đều chốt ngày ở vùng xanh, với FTSE 100của Anh tăng 1,04% lên 6.165,48 điểm; DAX 30 của Đức tiến 1,66% lên 7.940,99điểm và CAC 40 của Pháp vọt 2,09% lên 3.726,04 điểm./.