Màu xanh bao phủ Phố Wall trong phiên cuối cùng của quý 3

Khép lại phiên 30/9, cả 3 chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng mạnh, trong đó Nasdaq Composite vọt 102,84 điểm (2,28%) lên 4.620,16 điểm.
Màu xanh bao phủ Phố Wall trong phiên cuối cùng của quý 3 ảnh 1Giao dịch viên theo dõi các chỉ số tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sắc xanh đã bao trùm Phố Wall trong phiên cuối cùng của tháng Chín qua, khép lại quý 3 đầy biến động trong một xu thế tích cực.

Đây cũng là phiên nối dài đà tăng trên các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu trước đó.

Nguyên nhân đứng sau sự hồ hởi của các thị trường cổ phiếu là những kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng có thêm những chương trình kích thích kinh tế mới.

Cụ thể, khép lại phiên 30/9, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm khá mạnh, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 235,57 điểm (1,47%) lên 16.284,70 điểm; S&P 500 tăng 35,94 điểm (1,91%) lên 1.920,03 điểm và Nasdaq Composite vọt 102,84 điểm (2,28%) lên 4.620,16 điểm, đánh dấu phiên tăng trở lại đầu tiên của chỉ số này trong bảy phiên vừa qua.

Theo các nhà phân tích, số liệu thấp về lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã làm dấy lên những kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ tung ra thêm các gói kích thích kinh tế mới.

Tuy nhiên, bất chấp phiên tăng khá mạnh đêm qua, tính chung trong cả quý 3 vừa qua, Dow Jones vẫn để mất 7,56% giá trị, trong khi S&P 500 "bốc hơi" 6,94% trong cả quý và Nasdaq lùi 7,35%. Quý 3 vừa qua cũng là quý tồi tệ nhất trong bốn năm qua của chỉ số S&P 500.

Tâm lý nhà đầu tư hiện vẫn rất lo ngại trước thực trạng kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, cũng như về kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục