Màu xanh đã trở lại trên các thị trường chứng khoán châu Á

Màu xanh đã trở lại trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 13/8 trong bối cảnh các đồng tiền của khu vực cũng tăng lên.
Màu xanh đã trở lại trên các thị trường chứng khoán châu Á ảnh 1Sắc đỏ tràn ngập bảng niêm yết các chỉ số chứng khoán ở thị trường chứng khoán Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc ngày 12/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Màu xanh đã trở lại trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 13/8 trong bối cảnh các đồng tiền của khu vực cũng tăng lên sau khi Trung Quốc tái khẳng định sẽ không để đồng nhân dân tệ trượt giảm nữa sau ba ngày liên tiếp điều chỉnh hạ tỷ giá.

Đồng USD phiên này cũng nhích lên sau khi có những đồn đoán cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn lại việc nâng lãi suất sau khi Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ.

Sau hai lần lại điều chỉnh hạ tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với đồng USD vào các ngày 11 và 12/8, ngày 13/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, tức Ngân hàng trung ương) lại tiếp tục điều chỉnh hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ thêm 1,11%, ghi dấu lần điều chỉnh thứ ba trong ba ngày liên tiếp.

Với đợt hạ giảm thứ ba này, tổng cộng đồng nhân dân tệ đã bị mất gần 4,6% giá trị so với đồng USD - con số lớn nhất trong hơn hai thập niên qua.

Tuy nhiên, Trợ lý Thống đốc PBoC Zhang Xiaohui cũng đã trấn an thị trường rằng PBoC không thấy có cơ sở để hạ giá đồng nhân dân tệ thêm nữa và có thể sẽ giữ nhân dân tệ ở trạng thái cân bằng.

Phát biểu của ông Zhang Xiaohui đã phần nào khiến nhà đầu tư bình tâm trở lại, bắt đầu mua trở lại cổ phiếu, trong khi một số nhà phân tích cho rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua.

Đóng cửa phiên 13/8, một màu xanh đã trải dài trên hầu khắp các thị trường chủ chốt của khu vực, khi các chỉ số đều đồng loạt đảo chiều đi lên.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,43% (102,78 điểm) lên 24.018,8 điểm; Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,76% (68,24 điểm) lên 3.954,56 điểm; Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng 0,99% (202,78 điểm) lên 20.595,55 điểm; KOSPI của Hàn Quốc tiến 0,4% (7,99 điểm) lên 1.983,46 điểm. Thị trường Sydney cũng tăng 0,11%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục