Màu xanh trở lại thị trường chứng khoán châu Á

Bước sang phiên giao dịch ngày 13/8, màu xanh đã trở lại thị trường chứng khoán châu Á sau ba phiên mất điểm liên tiếp trước đó.
Bước sang phiên giao dịch cuối tuần ngày 13/8, màu xanh đã trở lại trên hầu khắp các thị trường chứng khoán châu Á sau ba phiên mất điểm liên tiếp trước đó, bất chấp nỗi lo về sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu Mỹ vẫn chưa hết ám ảnh thị trường.

Việc tích cực mua gom trở lại cổ phiếu của các nhà đầu tư sau mấy phiên liền mất điểm đã thúc đẩy các thị trường đi lên, lấy lại phần nào những gì đã để mất trong mấy ngày vừa qua.

Đóng cửa ngày 13/8, phần lớn các sàn chủ chốt trong khu vực đều tăng điểm. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei-225 lấy lại được 0,44% so với phiên hôm trước.

Chứng khoán Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Australia đều đi lên khá mạnh với các mức tăng lần lượt là 1,42%, 1,21%, 0,79% và 1,33%.

Riêng thị trường Hongkong đi ngược lại xu thế chung khi để mất 0,16%, cũng là phiên mất điểm thứ tư liên tiếp của thị trường này.

Tại Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 12/8, tin xấu về số lượng người thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước (kết thúc ngày 7/8) bất ngờ tăng thêm 2.000 người lên 484.000 người - mức cao nhất trong vòng sáu tháng trở lại đây, đã tiếp tục "dìm" thị trường chứng khoán Mỹ ngập trong sắc đỏ do các nhà đầu tư lại lo ngại về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Đóng cửa ngày 12/8, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, với Dow Jones mất 0,57%, Nasdaq "bốc hơi" 0,83% và S&P 500 mất 0,54%.

Tuy nhiên, đà giảm điểm vào cuối phiên đã phần nào chững lại so với lúc đầu phiên, và cũng chậm lại so với phiên hôm trước (11/8) - phiên đánh dấu sự lao dốc của Phố Wall sau khi thị trường đón nhận thông tin thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trong tháng Sáu lên mức cao nhất trong 20 tháng qua, chất thêm những nỗi lo về triển vọng u ám của nền kinh tế Mỹ.

Chứng khoán toàn cầu trong phiên 12/8 hầu như cũng cùng "chia lửa" với Phố Wall khi các nhà đầu tư vào thời điểm này lảng tránh các tài sản rủi ro để đầu tư vào các tài sản an toàn hơn.

Trong khi đó bên châu Âu, mở cửa phiên cuối tuần ngày 13/8, các sàn chủ chốt trong khu vực cũng đang bao phủ một màu xanh, khi các nhà đầu tư đón nhận thông tin tích cực từ Đức - nền kinh tế mạnh nhất châu lục.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Đức (Destatis), tăng trưởng trong quý II của Đức đã đạt mức cao kỷ lục 2,2%, nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Số liệu ban đầu cho thấy cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng khá mạnh, với DAX 30 của Đức tăng 0,46%, FTSE 100 của Anh leo thêm 0,66% và CAC 40 của Pháp tiến thêm 0,81%./.

Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục