Mẫu Toyota “siêu lạ”

Mẫu xe “siêu lạ” của Toyota ở Tokyo Motor Show

Mẫu xe Fun-Vii mà Toyota giới thiệu ở triển lãm Tokyo Motor Show 2011 có kiểu dáng lạ mắt và được coi là mang tầm nhìn tương lai.
Tại triển lãm Tokyo Motor Show đang diễn ra, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới Toyota đã giới thiệu một mẫu xe có kiểu dáng cực kỳ lạ mắt có tên “Fun-Vii,” được coi là mang tầm nhìn tương lai. Fun-Vii viết tắt từ “Fun-Vehicle interactive internet” (tạm dịch là xe tương tác internet), được mô tả như một sự kết nối giữa “con người, xe và xã hội.” Bởi dường như tất cả mọi thứ trên xe đều có thể được truy cập hoặc điều khiển bằng một thiết bị di động. Toàn bộ thân xe là một màn hình hiển thị khổng lồ mà người dùng có thể thao tác ở bất kỳ vị trí nào. Ngoại thất của xe có thể được biến đổi từ màu sắc cho tới đồ họa. Về phần nội thất, xe gồm có ba chỗ ngồi, điều khiển bởi một màn hình hiển thị chạy theo chiều dài của cabin. Người ngồi ghế lái sẽ được tăng cường tầm nhìn thực tế qua kính chắn gió, điều hướng cũng như thông tin về xe sẽ được chiếu theo hướng nhìn về phía trước. Ngoài ra, xe còn có thiết bị hỗ trợ chuyển hướng bằng giọng nói, truyền tải thông tin về quá trình di chuyển đến với những người ngồi ghế phụ. [Ảnh các mẫu xe lạ ở Tokyo Motor Show 2011] Bên cạnh đó, mẫu xe Fun-Vii còn có thể kết nối thông tin với các xe khác thông qua hệ thống hồng ngoại theo công nghệ “peer-to-peer,” đồng thời còn có thể tự động nâng cấp phần mềm thông qua kết nối mạng. Dĩ nhiên, chiếc Fun-Vii khó mà được đưa vào sản xuất rộng rãi khi mà giá thành sản xuất một chiếc xe công nghệ cao như thế này là cực lớn. Nhưng nó mang tới một cái nhìn về tương lai của ngành sản xuất xe hơi. Và đó dường như cũng là thông điệp chính của Tokyo Moor Show 2011./.
Mẫu xe “siêu lạ” của Toyota ở Tokyo Motor Show ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục