Mauritania ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vào 21/6

Cuộc bầu cử tổng thống Mauritania sẽ được tổ chức vào 21/6, bất chấp việc không có sự nhất trí trong vấn đề cải cách điều lệ bầu cử mà một số thủ lĩnh đối lập.
Mauritania ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vào 21/6 ảnh 1Tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông cáo ngày 21/4 của Văn phòng tổng thống Mauritania, cuộc bầu cử tổng thống của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 21/6, bất chấp việc không có sự nhất trí trong vấn đề cải cách điều lệ bầu cử mà một số thủ lĩnh phe đối lập cho rằng chắc chắn sẽ dẫn đến việc Tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz tiếp tục cầm quyền.

Hiện ông Aziz vẫn chưa lên tiếng có tham gia tranh cử hay không, nhưng một số nhà phân tích nhận định khả năng này rất lớn. Tổng thống Aziz lên cầm quyền trong cuộc đảo chính quân sự năm 2008 và đắc cử tổng thống một năm sau đó. Ông cũng là đồng minh của phương Tây trong việc chống lại mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại khu vực Sahel nghèo đói và bất ổn của Tây Phi.

Thông cáo trên nêu rõ ngày 8/5 là hạn chót để các ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử. Cho đến thời điểm này, chỉ có nhà hoạt động chống chế độ nô lệ Biram Ould Abeid tuyên bố ra tranh cử tổng thống.

Thông báo trên được đưa ra một vài tuần sau khi các cuộc đàm phán giữa đảng cầm quyền và phe đối lập không đạt được sự thống nhất về điều lệ cũng như thời điểm bầu cử. Các đảng đối lập cho rằng ủy ban bầu cử, cơ quan sẽ trực tiếp giám sát việc bỏ phiếu, đứng về phía tổng thống bởi các thành viên của ủy ban đều là người thân cận với ông Aziz.

Phe đối lập đã lên án thông cáo trên và nhấn mạnh bằng việc ấn định thời điểm bầu cử tổng thống, đảng cầm quyền đã đơn phương chấm dứt các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Trước đó, 10 đảng đối lập, trong đó có đảng đối lập chính Đại hội của Lực lượng Dân chủ (RFD) đã tẩy chay các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 12/2013 và cáo buộc chính phủ gian lận bỏ phiếu, dẫn đến chiến thắng của đảng cầm quyền Liên minh vì nền Cộng hòa (UPR)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục