Mauritania tiến hành tổng tuyển cử bất chấp sự tẩy chay

Gần 1/3 trong tổng số 3,4 triệu dân Mauriatania đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương đầu tiên kể từ năm 2006.

Ngày 23/11, Mauritania tiến hành tổng tuyển cử bất chấp sự tẩy chay của phe đối lập.

Có gần 1/3 trong tổng số 3,4 triệu dân Mauriatania đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương đầu tiên ở quốc gia Bắc Phi này kể từ năm 2006.

Danh sách ứng cử viên gồm khoảng 1.500 người đến từ 74 đảng phái đại diện cho chính quyền và phe đối lập ôn hòa. Các ứng cử viên sẽ tranh cử vào 147 ghế quốc hội và 218 hội đồng địa phương trên cả nước.

Cuộc bầu cử là một thử thách đối với nhà lãnh đạo Mohamed Ould Abdel Aziz sau 5 năm kể từ khi giành được quyền lực trong một cuộc đảo chính và 4 năm sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Liên đoàn Dân chủ (UPR) của ông kỳ vọng sẽ tiếp tục nắm quyền, song có những ý kiến dự đoán khả năng đảng đối lập Tewassoul sẽ nổi lên mạnh mẽ.

Trong Liên minh Đối lập Dân chủ (COD) gồm 11 đảng được cho là cực đoan, chỉ có duy nhất đảng Tewassoul tham gia tranh cử, trong khi các đảng cùng liên minh đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử. Tuy chỉ có 4 ghế trong quốc hội đương nhiệm, Tewassoul thu hút được sự ủng hộ của các cử tri nữ và giới trẻ thuộc tầng lớp trung lưu ở thành thị.

COD tuyên bố cuộc bầu cử sẽ khiến cuộc khủng hoảng chính trị ở Mauritania trở nên trầm trọng hơn và khẳng định một lượng lớn cử tri sẽ hưởng ứng kêu gọi biểu tình của liên minh này. Với cáo buộc có gian lận trong kết quả bầu cử tổng thống năm 2009, COD không công nhận ông Abdel Aziz là lãnh đạo hợp pháp.

Mauritania là một nước cộng hòa Hồi giáo nằm ở phía Tây sa mạc Sahara, được phương Tây đánh giá có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang liên kết với Al-Qaeda ở nước này cũng như ở nước láng giềng trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục