Máy bay bị rơi ở Moskva mới hoạt động thương mại được 8 năm

Chiếc máy bay An-148 với số máy bay 61704 được VASO sản xuất vào năm 2010 và đi vào hoạt động tại hãng hàng không Rossiya vào cuối năm đó.
Máy bay bị rơi ở Moskva mới hoạt động thương mại được 8 năm ảnh 1Hình ảnh đầu tiên về mảnh vỡ chiếc máy bay An-148 tại hiện trường. (Nguồn: Reuters)

Theo TASS, chiếc máy bay chở khách An-148 bị rơi ở ngoại ô Moskva được Công ty máy bay Voronezh (VASO) sản xuất vào năm 2010 và phía công ty này đã cam kết hỗ trợ nhà chức trách trong điều tra nguyên nhân rơi máy bay.

Chiếc máy bay An-148 với số máy bay 61704 được VASO sản xuất vào năm 2010 và đi vào hoạt động tại hãng hàng không Rossiya vào cuối năm đó. 

Nhà sản xuất chiếc máy bay cho biết sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc.

[TASS: Không có thời tiết xấu ở khu vực máy bay An-148 rơi]

Theo cổng thông tin russianplanes.net, chiếc máy bay này đã thực hiện chuyến bay thường xuyên đầu tiên vào tháng 6/2010 và kỷ lục về thời gian bay cho máy bay An-148 là 400 giờ 45 phút vào tháng 8/2011.

Hãng hàng không Saratov Airlines khai thác máy bay gặp nạn từ năm 1994. Chiếc máy bay này thực hiện các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Liên lạc vô tuyến với máy bay hành khách An-148 của Saratov Airlines (chuyến bay 730 từ Moskva đến Orsk) cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 14 giờ 21 phút - giờ Moskva đã mất vài phút sau khi cất cánh.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy gần ngôi làng Stepanovskoye thuộc quận Ramensky của vùng Moskva. Có 65 hành khách và sáu thành viên của phi hành đoàn trên máy bay. Theo số liệu sơ bộ, không ai sống sót./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục