Máy bay Canada xâm nhập không phận Mỹ

Đêm 7/4 lực lượng cảnh sát liên bang Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Canada vì tội điều khiển máy bay từ Canada xâm nhập trái phép không phận nước này.

Đêm 7/4 lực lượng cảnh sát liên bang Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Canada vì tội điều khiển máy bay từ Canada xâm nhập trái phép không phận nước này.

Adam Dylan Leon, 31 tuổi, người Canada, đã đánh cắp chiếc máy bay Cessna 172  tại Trường hàng không Liên bang đóng tại sân bay quốc tế Thunder Bay, phía Nam Canada, và điều khiển nó hướng thẳng về biên giới Mỹ.

Ngay khi thâm nhập qua biên giới vào bang Michigan, một đội máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ đã rượt đuổi nhưng chiếc máy bay từ Canada vẫn phớt lờ mọi tín hiệu và bay tiếp qua bang Illinois rồi đến bang Missouri. Sau đó, Leon đã bị bắt tại một cửa hàng tạp hóa ở bang Missouri vài phút sau khi đáp máy bay xuống khu vực gần đó. Toàn bộ sự việc kéo dài trong khoảng 6 tiếng.

Leon khai rằng hắn cố tình bay trên bầu trời nước Mỹ với mục đích tự sát khi cho rằng lực lượng phòng không Mỹ sẽ bắn hạ chiếc máy bay.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NAADC) cho biết họ đã theo dõi đường bay của chiếc Cessna 4 chỗ và xác định đó là "chuyến bay an toàn", không phải nguy cơ tấn công khủng bố.

Khi bị bắt, Leon cho biết không có giấy tờ tùy thân nhưng khẳng định ngay rằng anh ta đúng là người cảnh sát đang truy tìm.

Dự kiến, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ sẽ tiến hành thẩm vấn Leon để xác định hắn có vi phạm luật nhập cư hay không.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết tên thật của Leon là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và mới trở thành công dân Canada năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục