Máy bay Cathay Pacific hạ cánh khẩn cấp do động cơ bốc cháy

Một máy bay Airbus A330 chở 251 hành khách từ Australia tới Hong Kong (Trung Quốc) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Bali do trục trặc động cơ.
Máy bay Cathay Pacific hạ cánh khẩn cấp do động cơ bốc cháy ảnh 1Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific. (Nguồn: zz7.it)

Ngày 25/9, một máy bay Airbus A330 chở 251 hành khách từ Australia tới Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bali do trục trặc động cơ.

Chuyến bay mang số hiệu CX170 của hãng Cathay Pacific đang trong hành trình từ thành phố Perth, miền Tây Australia đến Hong Kong buộc phải chuyển hướng sang đảo Bali của Indonesia.

Trong một tuyên bố, hãng Cathay Pacific cho biết máy bay phải hạ cánh khẩn cấp do động cơ ngừng hoạt động và hiện máy bay đã hạ cánh an toàn ở Denpasar.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được an toàn. Trong khi đó, một hành khách trên máy bay cho biết nghe thấy một tiếng nổ làm máy bay rung chuyển và nhìn thấy phần cánh và động cơ bốc cháy.

Hãng Cathay Pacific đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục