Máy bay chiến đấu của liên quân tiêu diệt 20 phần tử IS ở Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/10 cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt 20 phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong 24 giờ qua.
Máy bay chiến đấu của liên quân tiêu diệt 20 phần tử IS ở Syria ảnh 1Binh sỹ cùng xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn al-Rai do quân nổi dậy kiểm soát, ở Aleppo, Syria. (Nguồn: Reuters)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/10 cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt 20 phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong 24 giờ qua.

Theo tuyên bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, liên quân đã tiến hành 11 vụ không kích nhằm vào các khu vực Kar Kalbayn, Ghuz, Hassajik và Tiltanah của Syria, phá hủy hai cứ điểm phòng thủ và ba xe của IS.

Tuyên bố còn cho hay, trong hoạt động riêng rẽ khác, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thực hiện hoạt động không kích và phá hủy một số mục tiêu của IS.

Theo tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhằm đánh bật những phần tử IS khỏi biên giới nước này hôm 24/8, các lực lượng nổi dậy Syria đã giành quyền kiểm soát vùng đất có diện tích khoảng 1.240km2 từ tay IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục