Máy bay chở cựu tổng thống Bush hạ cánh khẩn cấp

Đêm 16/6, một máy bay tư nhân chở cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, hành trình từ Philadelphia đến Dallas, đã phải hạ cánh khẩn cấp.
Truyền thông Mỹ cho biết đêm 16/6, một máy bay tư nhân chở cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phải hạ cánh khẩn cấp khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Philadelphia đến Dallas, nơi cựu chính khách này sinh sống.

Tờ Thời sự Houston dẫn nguồn Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho biết chiếc máy bay trên đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Louisville, bang Kentucky, sau khi có thông báo về mùi khói trong buồng lái.

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Bush, Freddy Ford cho biết sau một chặng dừng ngắn, chiếc máy bay đã tiếp tục hành trình đến điểm đỗ cuối cùng tại Dallas như dự kiến.

Không có thương vong trong sự cố trên và chưa có thông tin thêm liên quan đến vụ việc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục