Máy bay chở vũ khí, binh sĩ nước ngoài đến Mali

Theo các nhân chứng và một quan chức, máy bay quân sự chở vũ khí và binh sĩ nước ngoài đã đáp xuống một căn cứ quân sự tại Sevare.
Các nhân chứng cho hay, ngày 10/1, binh sĩ cùng vũ khí nước ngoài đã đến Mali, trong bối cảnh Tổng thống Mali Dioncounda Traore vừa kêu gọi Liên hợp quốc và Pháp hỗ trợ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo có quan hệ với al-Qaeda.

Theo các nhân chứng và một quan chức, máy bay quân sự chở vũ khí và binh sĩ nước ngoài đã đáp xuống một căn cứ quân sự tại Sevare (miền Trung Mali), cách thị trấn Konna, hiện do phiến quân Hồi giáo chiếm giữ, không xa. Nhân chứng tại sân bay cho biết đã nhìn thấy vũ khí và binh lính rời khỏi máy bay vận tải quân sự C-160.

Một nhân chứng khác nói: "Đã có vài chuyến bay đáp xuống Sevare, để lại binh sĩ và khí tài".

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Mali sẽ tổ chức họp báo về diễn biến mới này trong ngày 11/1.

[Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình Mali]

Trước đó, ngày 10/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn về khủng hoảng tại Mali, trong bối cảnh nhóm vũ trang Hồi giáo đã chiếm thị trấn Konna và đang áp sát thị trấn trọng yếu Mopti do chính phủ kiểm soát và là cửa ngõ đi về phía Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục