Máy bay công nghệ cao F-22 của Mỹ tới Nhật

Chiếc máy bay đầu tiên trong số 12 máy bay F-22 công nghệ cao của Mỹ ngày 30/5 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa - miền Nam Nhật Bản, vài ngày sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân khiến cả khu vực quan ngại.

Chiếc máy bay đầu tiên trong số 12 máy bay F-22 công nghệ cao của Mỹ ngày 30/5 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa - miền Nam Nhật Bản, vài ngày sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân khiến cả khu vực quan ngại.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso trong tuần này, đã nhắc lại cam kết của Washington về việc bảo vệ Nhật Bản.

Ngoài ra, trong một tuyên bố ngày 29/5, Không quân Mỹ khẳng định "việc triển khai máy bay này nhấn mạnh đến cam kết của Mỹ đối với Nhật Bản, một đối tác khu vực quan trọng của Mỹ và là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Mỹ đảm bảo ổn định và an ninh trên toàn khu vực Thái Bình Dương"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục