Máy bay của hãng Hawaiian Airlines hạ cánh khẩn cấp ở Tokyo

Một máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda, 8 trong 10 lốp máy bay đã bị nổ và dầu từ máy bay rò rỉ xuống đường băng.
Máy bay của hãng Hawaiian Airlines hạ cánh khẩn cấp ở Tokyo ảnh 1Máy bay Hawaiian Airlines hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda. (Nguồn: AP)

Một máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản rạng sáng 18/7.

Lốp máy bay đã bị nổ khi hạ cánh, một đường băng ở sân bay Haneda phải đóng cửa và một số chuyến bay bị hủy. May mắn, toàn bộ 293 hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.

Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết chiếc máy bay Airbus 330 mang số hiệu HA 458, cất cánh từ sân bay Haneda vào khoảng nửa đêm 17/7 tới thành phố Honolulu của Hawaii, đã phải quay lại sân bay này sau khi hệ thống báo hiệu trong buồng lái hiển thị có dấu hiệu bất thường ở hệ thống thủy lực.

Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda lúc 1 giờ 30 ngày 18/7 theo giờ địa phương (tức 23 giờ 30 đêm 17/7 theo giờ Hà Nội). Tám trong 10 lốp máy bay đã bị nổ và dầu từ máy bay rò rỉ xuống đường băng.

Một trong bốn đường băng tại sân bay nhộn nhịp nhất Nhật Bản này phải đóng cửa trong 9 giờ. Ít nhất 14 chuyến bay nội địa của hãng hàng không Japan Airlines bị hủy, ảnh hưởng đến khoảng 2.000 hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục