Máy bay của Mỹ phải hạ cánh vì nguy cơ an ninh

Một loạt máy bay của Mỹ ngày 11/9 đã hạ cánh khẩn cấp do lo ngại an ninh trong bối cảnh thế giới tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9.
Một loạt máy bay của Mỹ ngày 11/9 đã phải hạ cánh khẩn cấp do lo ngại vấn đề an ninh trong bối cảnh thế giới đang tưởng niệm 10 năm sự kiện khủng bố nước Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Ba hành khách đã bị bắt giữ tại Sân bay Metropolitan ở Detroit, bang Michigan sau khi máy bay Frontier Flight 623 của hãng Frontier Airlines buộc phải hạ cánh do các nhân viên phát hiện hành vi khả nghi của nhóm người trên.

Theo nhà chức trách, ba hành khách trên đã "ở trong buồng vệ sinh quá lâu." Với sự hộ tống của hai phi cơ F-16, chiếc máy bay chở 116 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống Detroit lúc 3h30 chiều (giờ địa phương).

Ngay sau đó, toàn bộ hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay để lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ rà soát hiện trường. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ tìm kiếm, giới chức an ninh Mỹ không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Trước đó, sự kiện tương tự cũng diễn ra tại Sân bay Kennedy ở New York khi hai phi cơ F-16 phải hộ tống một chiếc máy bay của hãng American Airlines đáp xuống sân bay này do có ba hành khách tự nhốt mình trong buồng vệ sinh, khiến đoàn bay lo ngại có âm mưu tấn công khủng bố.

Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ ở Los Angeles tối 10/9 do người này đã đe dọa khủng bố người lái xe buýt khi đeo một chiếc túi có "hai chiếc dây màu xanh và xám giống như một thiết bị nổ."

Những người trên xe buýt đã phải sơ tán và giới chức nước này phải mất bốn giờ mới có thể kết luận được đây là chiếc túi vô hại.

Các thành phố lớn của Mỹ được đặt trong tình trạng thắt chặt an ninh sau khi giới chức nước này nhận được thông tin cụ thể nhưng chưa thể kiểm chứng về một âm mưu đánh bom xe vào dịp tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9 ở cả New York và Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục