Máy bay do thám RC-135V của Mỹ áp sát biên giới Nga

Máy bay do thám chiến lược RC-135V của Mỹ áp sát biên giới Nga

Máy bay trinh sát với số đuôi 64-14844 và tên hiệu MARL94, xuất phát từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh, có kế hoạch bay sát biên giới Nga-Ba Lan trong khoảng 3 giờ.
Máy bay do thám chiến lược RC-135V của Mỹ áp sát biên giới Nga ảnh 1Siêu máy bay do thám RC-135 của Mỹ. (Nguồn: AFP)

Các trang mạng phương Tây giám sát hoạt động của máy bay quân sự cho biết, máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Mỹ ngày 27/6 một lần nữa áp sát biên giới tỉnh biệt lập Kaliningrad của Nga.

Máy bay trinh sát với số đuôi 64-14844 và tên hiệu MARL94, xuất phát từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh, đã thực hiện nhiệm vụ gần biên giới Nga với Ba Lan.

Dự kiến chuyến bay 7 giờ của chiếc máy bay trinh sát này sẽ bay sát biên giới Nga khoảng 3 giờ.

Gần đây, Không quân Mỹ đã tăng đáng kể số chuyến bay do thám dọc biên giới Nga tại Biển Baltic, Biển Bắc và Thái Bình Dương.

Chỉ trong 6 tuần gần đây, máy bay do thám RC-135 của Không quân Mỹ đã thực hiện hơn 20 chuyến bay gần biên giới tỉnh Kaliningrad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục