Máy bay Hàn Quốc, Nhật Bản hộ tống chiến đấu cơ Nga qua biển trung lập

Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thuộc các lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch qua vùng biển trung lập thuộc Biển Nhật Bản và Biển Đông.
Máy bay Tu-95 của Nga. (Nguồn: nationalinterest.org)
Máy bay Tu-95 của Nga. (Nguồn: nationalinterest.org)

Theo Sputniknews, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/11 tuyên bố, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện một chuyến bay theo kế hoạch qua Biển Nhật Bản và Biển Đông, và hai máy bay này đã được các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản hộ tống qua một số đoạn đường.

[Nga không công nhận Vùng nhận diện phòng không do Hàn Quốc thiết lập]

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thuộc các lực lượng hàng không vũ trụ đã thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch qua vùng biển trung lập thuộc Biển Nhật Bản và Biển Đông."

"Trong chuyến bay, những máy bay tầm xa này đã được các máy bay chiến đấu Su-35S và một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của các lực lượng hàng không vũ trụ hộ tống," Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ này cũng nhấn mạnh, ở một số đoạn đường bay, máy bay Tu-95MS đã được máy bay chiến đấu F-15, F-16 của Hàn Quốc và máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản hộ tống.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục