Máy bay Iran gặp tai nạn do tiếp đất quá tốc độ

Tổ chức Hàng không dân dụng Iran cho biết chiếc máy bay Ilyushin 62 gặp nạn đã đáp xuống đường băng với tốc độ vượt mức cho phép.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 25/7, quyền Giám đốc Tổ chức Hàng không dân dụng Iran (ICAO) Mohammad Ali Ilkhani cho biết chiếc máy bay Ilyushin 62 gặp nạn đã đáp xuống đường băng với tốc độ vượt mức cho phép.

Theo ông Ilkhani, máy bay Ilyushin 62 chở 153 hành khách đáng lẽ phải đáp xuống với tốc độ tối đa là 260 km/giờ, song trên thực tế thì tốc độ này đạt tới hơn 300km/giờ. Chính điều đó đã khiến máy bay chạy quá đường băng, đâm vào bức tường bao và bốc cháy.

Tai nạn xảy ra tại thành phố Mashhad thuộc tỉnh Khorasan, Đông Bắc Iran. Hãng tin chính thức IRNA cho biết có 16 người thiệt mạng, bao gồm 13 thành viên phi hành đoàn và ba hành khách, trong đó có cả giám đốc điều hành của Hãng Aria Airlines.

Chín thành viên phi hành đoàn là người Kazakhstan, những nạn nhân còn lại đều là công dân Iran. Có 31 người bị thương trong tai nạn này.

Ông Ilkhani cũng thông báo đã thu hồi giấy phép hoạt động của Aria Airlines, hãng hàng không Iran đã thuê chiếc máy bay này của Kazakhstan.

Đây là vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng thứ hai ở Iran trong 10 ngày qua.

Trước đó, ngày 15/7, chiếc Tu-154 thuộc Hãng Hàng không Caspian Airlines đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran để thực hiện hành trình đến thủ đô Erevan của Armenia, làm toàn bộ 168 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn nhiều khả năng là do trục trặc kỹ thuật./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục