Máy bay Iran lần đầu tấn công người Kurd

Một sĩ quan biên phòng cao cấp của Iraq cho biết sáng 2/5, lần đầu tiên máy bay trực thăng của Iran đã tấn công qua biên giới nhằm vào 3 ngôi làng của người Kurd ở Iraq.

Một sĩ quan biên phòng cao cấp của Iraq cho biết sáng 2/5, lần đầu tiên máy bay trực thăng của Iran đã tấn công qua biên giới nhằm vào 3 ngôi làng của người Kurd ở Iraq.

Theo sĩ quan này, quân đội Iran đã pháo kích các làng Kani Saif, Jomarasi và Kara Sozi thuộc huyện Panjwin vào rạng sáng. Đến 9 giờ, ba chiếc máy bay trực thăng của Iran đã tấn công các khu vực này.

Hiện chưa có báo cáo về số thương vong. Tuy nhiên, sĩ quan trên cho biết những khu vực bị tấn công không phải là căn cứ của Đảng Cuộc sống Tự do của người Kurd (PJAK), một tổ chức li khai của người Kurd ở Iran và có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng Công nhân người Kurd  (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc tấn công trên của Iran xảy ra chỉ một tuần sau cuộc giao tranh ác liệt giữa cảnh sát Iran và phiến quân người Kurd ở gần biên giới với Iraq, làm 26 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu các sự kiện trên có liên quan gì với nhau hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục