Máy bay không người lái Mỹ suýt đâm vào phi cơ

Máy bay của Alitalia ở cách đường băng khoảng 5 km khi chiếc UAV cắt ngang nó ở khoảng cách 61 mét, độ cao 33 mét.
Cục điều tra Liên bang Mỹ ngày 5/3 thông báo họ đang điều tra một vụ máy bay chở khách suýt va vào một chiếc máy bay không người lái (UAV) tại khu vực gần với Phi trường Quốc tế John F. Kennedy ở New York. FBI nói rằng chiếc máy bay của hãng hàng không Alitalia đang ở cách đường băng khoảng 5 km khi chiếc UAV cắt ngang nó ở khoảng cách 61 mét, ở độ cao xấp xỉ 533 mét. "FBI đang điều tra vụ việc, tìm cách nhận diện, xác định vị trí chiếc máy bay và người điều hành nó. Chiếc UAV được mô tả là có màu đen, chiều rộng không lớn hơn 1 mét và có 4 động cơ cánh quạt.” Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cũng nói rằng viên phi công của Alitalia báo cáo việc trông thấy "một chiếc máy bay nhỏ, thuộc loại không người lái hoặc điều khiển từ xa, khi đang tiếp cận với sân bay." FAA cho biết địa điểm xảy ra sự việc nằm cách phía Đông Nam sân bay từ 6-8km ở độ cao hơn 500 mét. FAA nói rằng viên phi công đã không tiến hành né tránh và chiếc máy bay vẫn hạ cánh an toàn. Trong một đoạn giao tiếp qua radio giữa viên phi công và đài không lưu được trang web LiveATC.net đưa lên, người ta có thể nghe thấy tiếng viên phi công: "Chúng tôi thấy một chiếc máy bay, loại máy bay không người lái". UAV được các cơ quan bảo vệ pháp luật và nhiều bộ phận khác sử dụng. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời Mỹ. Các mẫu UAV mạnh cũng được nhiều người mê UAV tư nhân sở hữu và sử dụng, dù FAA yêu cầu những người điều hành UAV phải cho thiết bị bay thấp hơn 122 mét và phải báo với nhà chức trách sân bay khi hoạt động ở khu vực cách sân bay dưới 5km./.
Máy bay không người lái Mỹ suýt đâm vào phi cơ ảnh 1
Máy bay không người lái của không lực Mỹ (Nguồn: AFP)
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục