Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo

Theo quan chức Pakistan ngày 26/12, máy bay không người lái được cho là của Mỹ tấn công dọc khu vực biên giới hai nước Pakistan-Afghanistan, tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo.
Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 26/12, một quan chức Pakistan thông báo, một máy bay không người lái được cho là của Mỹ đã tấn công dọc khu vực biên giới hai nước Pakistan và Afghanistan, tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo cùng một đồng minh.

Quan chức Pakistan giấu tên cho biết, máy bay không người lái đã tấn công nhằm vào xe của một thủ lĩnh phiến quân có tên Jamiuddin.

[Pakistan triệu đại biện Afghanistan sau vụ tấn công qua biên giới]

Hiện vẫn chưa rõ tên lửa đã đánh trúng vào phía biên giới bên Afghanistan hay Pakistan, tuy nhiên chính quyền đang điều tra vụ việc.

Một nhân chứng khác cho biết đã nhìn thấy một vụ tấn công gần khu vực Mata Sanghar thuộc huyện Kurram nằm trong khu bộ lạc bán tự trị Tây Bắc Pakistan, dọc tỉnh Paktia của Afghanistan.

Nhân chứng Rehmanullah nói: "Tôi thấy hai tên lửa bắn trúng vào một chiếc xe khiến những người bên trong tử vong."

Mỹ được cho là đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái tấn công vào khu vực biên giới đồi núi ngăn cách khu bộ lạc Kurram của Pakistan với Afghanistan kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng Một năm nay.

Giới chức Mỹ cho hay, đây là một trong các bước đi có thể được tiến hành nếu như Islamabad không chấm dứt việc cung cấp nơi trú ẩn cho các phiến quân.

Tổng thống Trump đã có lập trường cứng rắn đối với Pakistan, quốc gia được cho là cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố bao gồm phiến quân Taliban cũng như mạng lưới Haqqani, những kẻ đã tiến hành các vụ tấn công tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục