"Máy bay không người lái rơi ở Hàn Quốc là của Triều Tiên"

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các máy bay không người lái rơi tại Hàn Quốc trong thời gian qua có nguồn gốc từ Triều Tiên.
"Máy bay không người lái rơi ở Hàn Quốc là của Triều Tiên" ảnh 1Mảnh vỡ của UAV rơi ở Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/4 ra thông cáo báo chí khẳng định các máy bay không người lái (UAV) rơi tại Hàn Quốc trong thời gian qua có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Thông cáo nêu rõ: "Qua việc kiểm tra ba chiếc UAV rơi và các thiết bị gắn với các máy bay này, chúng tôi đã có nhiều bằng chứng để khẳng định chắc chắn rằng đây là máy bay của Triều Tiên."

Trước đó, Hàn Quốc đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của các UAV dạng thô sơ ở ba địa điểm khác nhau, trong đó có đảo Baengnyeong gần biên giới trên biển đang tranh chấp giữa hai miền. Cả ba máy bay đều có chiều dài 1m, rộng 2m và được sơn màu xanh nhạt, có gắn camera.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thẻ nhớ trong các camera trên chứa các hình ảnh về khu vực biên giới, thủ đô Seoul, trong đó có cả dinh Tổng thống. Các hình ảnh này có chất lượng kém. Các bộ phận của máy bay do nhiều nước khác nhau sản xuất, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, và đều được bán rộng rãi. Tuy nhiên, mọi số seri đều "đã bị cố tình xóa đi."

Bộ trên cũng cho biết thêm các chuyên gia Mỹ sẽ giúp phân tích sâu hơn về các UAV này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói rằng nếu kết luận cuối cùng cho thấy các máy bay do thám trên xuất phát từ Triều Tiên, điều này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng vi phạm Thỏa thuận đình chiến ký giữa hai miền khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1953./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục