Máy bay không người lái tiêu diệt 18 phần tử IS tại Afghanistan

Ít nhất 18 phần tử phiến quân cùng 3 chỉ huy địa phương thuộc tổ chức khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của NATO tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.
Máy bay không người lái tiêu diệt 18 phần tử IS tại Afghanistan ảnh 1 Binh sỹ Italy thuộc Lực lượng hỗ trợ NATO hướng dẫn binh sỹ Afghanistan luyện tập tại Herat ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 21/9, một quan chức cho biết ít nhất 18 phần tử phiến quân cùng 3 chỉ huy địa phương thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Kunar, ông Juma Gul Hemmat nói: "Vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào đêm 20/9, khi một máy bay không người lái của lực lượng do NATO dẫn đầu tấn công những hang ổ của các tay súng (IS), khiến 11 tên thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy địa phương tại khu vực Batash Dara, huyện Nari."

[NATO chưa thể quyết định tăng quân đến Afghanistan]

Theo ông Hemmat, trong vụ tấn công thứ 2, một cuộc tấn công khác cũng bằng máy bay không người lái đã khiến 7 phần tử IS thiệt mạng, trong đó có 1 chỉ huy địa phương của tổ chức này tại khu vực Sawki, huyện Ghazi Abad.

Từ đầu năm 2015, tỉnh Kunar giáp biên giới Pakistan đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục