Máy bay LHQ đâm vào núi, 11 người thiệt mạng

Ngày 9/10, chiếc máy bay thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã rơi tại Haiti, khiến 11 người trên máy bay thiệt mạng.
Theo các quan chức Liên hợp quốc, ngày 9/10, chiếc máy bay do thám CASA-212 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Haiti (Minustah) đã bị nổ tung và rơi tại phía Đông thủ đô Port-au-Prince của Haiti, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Nữ phát ngôn viên Liên hợp quốc Michele Montas cho biết máy bay của lực lượng Liên hợp quốc gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực biên giới.

Chiếc máy bay đã đâm vào núi và rơi xuống địa điểm gần thị trấn Fonds-Verrettes, gần biên giới Cộng hòa Dominica. Đội cứu nạn khẳng định không còn ai sống sót.

Liên hợp quốc chưa công bố danh sách các nạn nhân, song theo nguồn tin cảnh sát Haiti, các nạn nhân là người Uruguay và Jordan. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được sáng tỏ.

Chiếc máy bay CASA 212 gặp nạn là của phái bộ gìn giữ hòa bình Uruguay thuộc Minustah. Lực lượng này được thành lập và triển khai ở Haiti từ tháng 6/2004, gồm khoảng 11.000 binh lính và cảnh sát mang nhiều quốc tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục