Máy bay liên quân phá hủy lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ngày 4/4 đã phá hủy khuôn viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul, miền Bắc Iraq.
Máy bay liên quân phá hủy lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq ảnh 1Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul. (Nguồn: AP)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ngày 4/4 đã phá hủy khuôn viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul, miền Bắc Iraq.

Công trình này vốn bị các phần tử nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ từ tháng 6/2014.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã được (liên quân) hỏi ý kiến và cho phép thực hiện thực hiện hoạt động không kích diễn ra vào lúc 3 giờ sáng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục