Không quân Philippines thông báo một máy bay tiêm kích FA-50 cùng phi hành đoàn đã mất tích trong chuyến bay huấn luyện ban đêm gần thành phố Cebu "vài phút trước khi đến khu vực mục tiêu."
Máy bay của hãng hàng không Bering Air với 1 phi công và 9 hành khách đã được báo cáo mất tích khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Unalakleet đến thành phố Nome lúc 16 giờ ngày 6/2.
Tư lệnh Lực lượng phòng vệ Malawi cho biết, công tác tìm kiếm máy bay chở Phó Tổng thống Saulos Klaus Chilima đang gặp khó khăn do rừng rậm và điều kiện thời tiết nhiều sương mù.
Văn phòng Tổng thống và Nội các Malawi tuyên bố: “Mọi nỗ lực của các cơ quan hàng không nhằm liên lạc với chiếc máy bay kể từ khi nó tắt radar cho đến nay đều thất bại.”
Báo chí Venezuela đưa tin có 8 người trên chiếc máy bay gặp nạn, bao gồm một cặp vợ chồng cùng 2 con, một thành viên khác trong gia đình, 2 hành khách khác và phi công Bernardo Azocar.
Trong lịch sử ngành hàng không, nhiều chuyến bay mất tích bí ẩn, thậm chí không để lại dấu vết, khiến các nhà điều tra không thể lý giải nguyên nhân tai nạn cùng số phận những người trên chuyến bay.
Theo nguồn tin trên, máy bay trực thăng đa dụng UH-60 đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 16h40 tại khu vực gần đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa, phía Tây Nam Nhật Bản.
Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, máy bay có 4 người, bao gồm phi công, 1 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách, đã mất tích ngay sau khi cất cánh sáng 18/2.
Ông Tek Raj Sitaula, người phát ngôn của sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, cho biết công tác tìm kiếm những hành khách còn lại đang được tiếp tục sau khi tìm thấy 14 thi thể.
Cả hai động cơ của máy bay An-28 đã ngừng hoạt động sau khi máy bay cất cánh được 10 phút. Máy bay đã bị lật ngửa trong quá trình hạ cánh ở địa điểm cách thị trấn Kedrovy khoảng 70km.
Hình ảnh video từ hiện trường do một hành khách ghi lại cho thấy chiếc An-28 số hiệu RA 28728 bị lật ngửa sau khi trượt một đoạn dài và hằn sâu trên mặt đất, một số mảnh vỡ văng ra xa.
Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin cho biết máy bay có thể đã rơi xuống biển, trong khi đó hãng tin Interfax cho biết máy bay có thể đã rơi gần một mỏ than đá ở khu vực thị trấn Palana.
Ngày 9/1, Bộ Giao thông vận tải Indonesia cho biết một chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã mất liên lạc sau khi cất cánh rời khỏi thủ đô Jakarta.
Chiếc trực thăng số hiệu CH-148 của Canada đang tham gia nhiệm vụ của NATO tại vùng biển quốc tế cùng với tàu HMCS Fredericton, đã mất tích ở ngoài khơi Hy Lạp.
Các lãnh đạo cao cấp nhất của Malaysia đã nói với cựu Thủ tướng Australia rằng giới chức Kuala Lumpur tin đây là một âm mưu giết hại nhiều người rồi tự sát của phi công người Malaysia.
Lực lượng Không quân Chile vẫn chưa xác định được vị trí của máy bay chở 38 hành khách và phi hành đoàn gặp nạn cũng như liệu có người còn sống sót hay không.
Chiếc thủy phi cơ Twin Otter chở 4 người gồm một phi công, một sỹ quan, một kỹ sư và một hành khách đã bị mất liên lạc sau khi cất cánh từ sân bay Moses Kilangain ở huyện Mimika đến tỉnh Papua.
Máy bay mất tích khi đang trong hành trình tới thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua, Indonesia, cách điểm xuất phát khoảng 265km về phía Bắc, để đưa các quân nhân tới triển khai nhiệm vụ.