Máy bay NATO áp sát máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Ngày 21/6, một máy bay tiêm kích F-16 của NATO đã áp sát chiếc máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khi đang bay trên không phận quốc tế ở biển Baltic.
Máy bay NATO áp sát máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga ảnh 1Máy bay tiêm kích F-16. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 21/6, một máy bay tiêm kích F-16 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã áp sát chiếc máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khi đang bay trên không phận quốc tế ở biển Baltic trên đường tới thành phố Kaliningrad của Nga.

Theo tin từ hãng TASS của Nga, ông Shoigu tới Kaliningrad trong đoàn bay hộ tống gồm các máy bay tiêm kích Su-27 của Hải quân Nga.

Các máy bay của NATO đã định bay theo máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga trên vùng trời trung lập, trong đó một chiếc đã tìm cách áp sát máy bay chở Bộ trưởng Nga, song chiếc Su-27 đã bay chen vào giữa hai máy bay này, nghiêng cánh để lộ ra vũ khí trang bị của máy bay.

Sau đó chiếc F-16 đã rời đi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu công du Kaliningrad để dự một cuộc họp hội đồng của Bộ, thảo luận các vấn đề đảm bảo an ninh tại khu vực phía Tây chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục